VOV hỗ trợ MNB thực hiện phim tài liệu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mông Cổ

(VOV5) -  Theo dự kiến, bộ phim tài liệu do Đài MNB thực hiện có nội dung thể hiện lịch sử quan hệ và hợp tác giữa 2 nước trong quá khứ và hiện tại

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Đài Phát thanh – Truyền hình Quốc gia Mông Cổ (MNB) trong quá trình thực hiện phim tài liệu nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mông Cổ (17/11/1954 – 17/11/2019).

Đây là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Đài MNB do ông Chuluunbaatar Battsengel, Giám đốc Đài MNB, dẫn đầu, có chuyến công tác tại Việt Nam, ngày 11/04, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội.

VOV hỗ trợ MNB thực hiện phim tài liệu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mông Cổ - ảnh 1  Lãnh đạo VOV khẳng định tiếp tục hỗ trợ MNB thực hiện bộ phim tài liệu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Theo dự kiến, bộ phim tài liệu do Đài MNB thực hiện có nội dung thể hiện lịch sử quan hệ và hợp tác giữa 2 nước trong quá khứ và hiện tại; sự hỗ trợ, giúp đỡ 2 nước dành cho nhau trong những năm qua; hợp tác thương mại và kinh tế giữa 2 nước; sự phát triển của Việt Nam… Khi hoàn thành, bộ phim sẽ được phát sóng ở cả 2 nước, trong đó, phát sóng bằng phụ đề tiếng Anh trên các kênh của VOV.

Đánh giá cao ý tưởng thực hiện bộ phim tài liệu của Đài MNB, ông Ngô Minh Hiển cho rằng “Chúng tôi hoàn toàn nhất trí việc chúng ta hợp tác cùng thực hiện bộ phim này để thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước và cũng làm cho thế hệ trẻ 2 nước hiểu hơn về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ trong những năm qua. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều tiềm năng trên nhiều lĩnh vực, do đó, hy vọng đoàn làm phim sẽ đưa thêm nội dung thể hiện Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và có nhiều cơ hội hợp tác với Mông Cổ trong thời gian tới.”   

Trao đổi về hợp tác chuyên môn giữa VOV và MNB, ông Ngô Minh Hiển khẳng định với sự phát triển như hiện nay, VOV có đầy đủ khả năng để tiến hành hợp tác với Đài MNB, qua đó, thúc đẩy sự hợp tác giữa 2 đơn vị trong thời gian tới. Thời gian tới, VOV sẽ cử đoàn phóng viên tới Mông Cổ để thực hiện các chương trình quảng bá về Mông Cổ, qua đó, giúp nhân dân Việt Nam hiểu thêm về đất nước – con người Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

Về phần mình, Giám đốc Đài MNB cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của VOV trong quá trình thực hiện phim tài liệu, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm về lưu trữ số (Digital archives) tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình của VOV.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác