Lạng Sơn khai mạc Ngày hội du lịch Mẫu Sơn

(VOV5)- Sáng 10/1, tại Khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn khai mạc “Ngày hội du lịch mùa đông Mẫu Sơn năm 2015” với chủ đề “Mẫu Sơn hùng vĩ, linh thiêng”.

Lạng Sơn khai mạc Ngày hội du lịch Mẫu Sơn - ảnh 1
Mẫu Sơn - Ảnh minh họa (internet)

“Ngày hội du lịch mùa đông Mẫu Sơn năm 2015” diễn ra với nhiều hoạt động độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng quê xứ Lạng, như trưng bày dụng cụ làm men lá, ủ rượu theo phương pháp truyền thống; giới thiệu các sản phẩm rượu vùng cao Mẫu Sơn và sản phẩm du lịch đặc trưng khác.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Đây là lần đầu tiên tổ chức Lễ hội này. Lễ hội sẽ là một sản phẩm du lịch mới của du lịch Mẫu Sơn nói riêng và của Lạng Sơn  cũng như các tỉnh trong vùng Đông Bắc nói chung. Đến với Mẫu Sơn có những nét riêng của từng sản phẩm theo mùa, nhằm thực hiện chương trình kích cầu nội địa do Bộ Văn hóa thể thao du lịch đang triển khai thực hiện. Thời gian này, du khách sẽ có dịp được tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú với những màn sương mờ ảo, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp nhất cho du khách về điểm du lịch này.

Với việc tổ chức Ngày hội du lịch mùa đông Mẫu Sơn 2015, tỉnh Lạng Sơn mong muốn qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, hình ảnh sản phẩm đặc trưng của du lịch Mẫu Sơn nhằm thu hút du khách cũng như các nhà đầu tư xây dựng phát triển khu du lịch Mẫu Sơn, một trong 46 địa điểm trong cả nước có tiềm năng và điều kiện trở thành Khu du lịch cấp quốc gia./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác