Ngày giáp Tết thăm các làng hoa vùng Đồng Tháp Mười

(VOV5)- Đồng Tháp Mười, vùng đất đai trù phú, khí hậu hiền hòa cách thành phố Hồ Chí Minh gần 200 km không chỉ nổi tiếng với những đồng sen rộng lớn, những cánh rừng tràm bạt ngàn, mà còn nổi tiếng bởi những vườn cây, làng hoa phục vụ ngày Tết. Về Đồng Tháp những ngày giáp Tết mới cảm nhận không khí mùa xuân đang tràn về.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Ngày giáp Tết thăm các làng hoa vùng Đồng Tháp Mười - ảnh 1
Làng hoa Sa Đéc - Ảnh: Báo Người lao động


Năm nay, tuy thời tiết không thuận lợi đối với người trồng hoa, nhưng gần đến Tết Nguyên đán, hoa vẫn tràn ngập khắp các làng hoa và khu đô thị của tỉnh Đồng Tháp. Nhiều loại hoa đủ sắc màu tô điểm cho hai thành phố của tỉnh là Sa Đéc và Cao Lãnh thêm rực rỡ, lộng lẫy. Chuẩn bị cho mùa hoa Tết Đinh Dậu 2017, các nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp đã trồng nhiều loại hoa như:  cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, vạn thọ, hoa hồng, lan cát tường, hoa xác pháo, dạ yến thảo, hoa chuông, cúc đồng tiền... Năm nay Sa Đéc còn trồng thêm nhiều giống hoa mới như: Li-ly, dâu tây, trúc mai, tuy-líp… góp phần làm phong phú thêm thị trường hoa truyền thống.


Thành phố Sa Đéc nổi tiếng với những làng hoa nổi rất độc đáo, như làng Tân Quy Đông. Cách trồng hoa ở đây không giống các nhà vườn ở Đà Lạt và những nơi khác. Hoa được trồng trong giỏ đan bằng tre, gác lên giàn cũng làm bằng tre trên những con lạch nhỏ. Các công đoạn từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch... đều dùng xuồng. Ngày thường yên ắng, nhưng càng gần Tết, những nơi này càng nhộn nhịp. Hoa hồng, cúc mâm xôi, vạn thọ khoe sắc, theo những chiếc xuồng nhỏ ra bến sông, rồi từ đó tỏa đi khắp các tỉnh miền Nam. Thời điểm gần Tết thành phố Sa Đéc diễn ra tuần lễ du lịch Đồng Tháp, nên năm nay nông dân trồng hoa các nhà vườn đã chuẩn bị sớm hơn để đón khách đến tham quan mua sắm Tết. Chị Phan Thanh Thủy chủ một nhà vườn ở phường Tân Phương Đông, thành phố Sa Đéc đã chọn những giỏ hoa, những loại hoa đẹp nhất để trưng trước cửa nhà thu hút khách đến thăm. Những ngày qua lượng khách đến với làng hoa ngày càng nhiều, lượng hoa bán cho du khách cũng tăng lên. Bản thân gia đình chị Thủy và người dân làng hoa rất phấn khởi. Chị Thủy cho biết: Năm nay lượng khách đến với làng hoa sớm hơn mọi năm. Khách đến mua hoa cũng nhiều hơn. Ngoài cổng hoa, mình trưng bày nhiều loại hoa cho khách du lịch tham quan, họ thấy đẹp, dứng lại chụp hình nhiều cũng là cách quảng cáo cho vườn hoa của mình.

Ngày giáp Tết thăm các làng hoa vùng Đồng Tháp Mười - ảnh 2
Năm nay khách đến thăm làng hoa và mua hoa nhiều hơn. - Ảnh: Báo Người lao động



Ngoài việc chủ động sắp xếp bày hoa kiểng thật đẹp mắt, nhiều hộ trồng hoa còn mở thêm các dịch vụ du lịch, bán các sản vật của Đồng Tháp, cho khách thuê xe đạp đôi, để khách tham quan chụp ảnh kỷ niệm. Đặc biệt năm nay nhiều chủ nhà vườn còn đầu tư các hạng mục như: nhà tre, nhà vườn mô phỏng không gian làng quê để khách thăm quan đến nghỉ ngơi thăm làng hoa. Sự chuẩn bị này đã để lại ấn tượng cho nhiều du khách. Chị Nguyễn Kim Cương một du khách ở Bến Tre, cho biết: Được biết mấy năm nay ở Sa Đéc nhất là vào dịp Tết có nhiều lễ hội  như lễ hội về hoa và sinh vật cảnh nên tôi  đến đây tham quan các làng hoa. Đến Đồng Tháp, tôi thấy cơ sợ hạ tầng ở đây có nhiều đổi mới. Ở đây xây dựng lên nhiều quán cà phê và tham quan các vườn tôi thấy có nhiều loại hoa mới đẹp hơn.


Ở huyện Lai Vung có những vườn cây với giống quýt hồng ngon nổi tiếng cả nước. Đây không chỉ là nơi cung cấp trái cây, mà còn là nơi cung cấp những chậu kiểng quýt hồng trưng ngày Tết được người dân các tỉnh miền Trung và phía Nam rất ưa chuộng. Những ngày này, vườn quýt đã chuyển sang màu vàng rộm. Những chậu quýt kiểng đã sẵn sàng phục vụ cho khách mua về chơi Tết. Ông Tư Rằng, một trong những chủ vườn quýt lớn ở huyện Lai Vung, cho biết: Từ lúc làm quýt kiểng năm 2007 tới giờ thì không năm nào tôi có đủ để cung cấp cho khách hàng. Năm nào tôi cũng thiếu, kể cả năm ngoái tôi trồng 300 gốc mà vẫn thiếu. Mấy năm nay người dân mua chủ yếu đặt hàng từ trước. Có những người ở thành phố Hồ Chí Minh thậm chí từ tỉnh Rạch Giá lên đây để mua rồi chở về.            


Về tham quan các vườn cây, du khách không thể bỏ qua món ăn đặc sản Nem Lai Vung nổi tiếng cả nước. Không chỉ thưởng thức tại  chỗ, nhiều người còn mua về tặng cho người thân để đón một cái Tết thêm nhiều ý nghĩa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác