Nguyễn Dương Kim Hảo nghiên cứu, sáng tạo để trở thành lập trình viên quốc tế

(VOV5)- Nguyễn Dương Kim Hảo đã có hơn 20 giải thưởng sáng chế tin học từ các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Nguyễn Dương Kim Hảo, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Hồ Chí Minh, mới 14 tuổi nhưng đã đạt nhiều giải thưởng tin học trong nước và quốc tế, được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Dương Kim Hảo nghiên cứu, sáng tạo để trở thành lập trình viên quốc tế - ảnh 1
Nguyễn Dương Kim Hảo thuyết trình mô hình “Bảng điều khiển thông minh” tại 
Triển lãm quốc tế "Sáng tạo Khoa học Công nghệ Trẻ lần thứ IX" tại Malaysia. Ảnh: vnanet.vn


Nghe âm thanh bài viết tại đây.


Nguyễn Dương Kim Hảo sinh ra trong một gia đình cả cha và mẹ đều là giáo viên ở vùng sâu thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Vừa biết đọc, cậu bé đã tự tìm mua những cuốn sách viết về tin học, điện tử để tìm hiểu. Mỗi lần thấy cha sửa chữa các thiết bị điện trong nhà, cậu bé lại theo sau chăm chú học hỏi. Mới học hết lớp 2, Nguyễn Dương Kim Hảo thi đậu bằng A Tin học loại giỏi trong một cuộc thi nhà trường tổ chức dành cho giáo viên. Với bản tính ham học, mày mò, sáng tạo, khi 9 tuổi, cậu bé đã viết thành công phần mềm cộng điểm dành tặng cha nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau đó, lần lượt là bảng điều khiển điện thông minh trong gia đình kết nối qua điện thoại hoặc máy tính, rồi chiếc máy tính hóa học giúp người chị họ của Hảo dễ dàng tìm kiếm các phương trình hóa học. Nguyễn Dương Kim Hảo cho biết: “ Nhiều khi em thấy người thân của em và mọi người xung quanh gặp khó khăn thì em suy nghĩ xem có giải pháp nào khả thi để giải quyết hay không. Nếu có em sẽ bắt tay vào nghiên cứu và bắt tay làm sản phẩm của mình.” 


Lên lớp 4, Hảo mạnh dạn đăng ký dự thi “Tin học trẻ Toàn quốc” do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2011 và đạt giải ba. Để tạo điều kiện cho con tiếp tục nghiên cứu, từng bước hòa nhập vào môi trường tin học hiện đại, bố mẹ Hảo đưa em lên thành phố Hồ Chí Minh học tập, và thành quả tiếp theo là em đoạt giải Nhất cuộc thi “Tin học Trẻ toàn quốc năm 2012”. 


Nhiều phát minh, sáng chế của Nguyễn Dương Kim Hảo có tính ứng dụng thực tiễn cao và đã được nhiều doanh nghiệp, đơn vị quan tâm và đặt hàng. Tiêu biểu là “Laser Bot”, máy khắc ảnh lên gỗ bằng tia laser, sản phẩm đoạt giải đặc biệt cuộc thi “Thử thách sáng tạo trẻ 2014” nhờ được làm thủ công và tận dụng đồ phế liệu. Hiện nay Hảo đang nghiên cứu cải tiến sản phẩm mới nhất là “Energy Mesh”, Hệ thống theo dõi điện năng tiêu thụ các thiết bị điện để tham dự cuộc thi Young Markers Challenge do Công ty Intel Việt Nam tổ chức. Nguyễn Dương Kim Hảo chia sẻ:  “Niềm đam mê chính là động lực vô hình giúp cho em vượt qua nhiều khó khăn. Bởi vì làm điện tử thì gặp rất nhiều khó khăn, hễ bị lỗi nhỏ thôi cũng phải làm lại mạch từ đầu. Bí quyết để học tốt nữa là em vừa học vừa làm. Các sản phẩm làm ra để giúp ích cho mọi người và giúp em học hỏi thêm những điều mới.”


Tính đến nay, Nguyễn Dương Kim Hảo đã có hơn 20 giải thưởng sáng chế tin học từ các cuộc thi trong nước và quốc tế. Trong đó phải kể tới huy chương vàng cuộc thi Triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 9, giải Nhất Hội thi tin học trẻ toàn quốc, huy chương vàng cuộc thi dành cho các nhà sáng tạo trẻ Châu Á tại Malaysia; Giải thưởng đặc biệt của Viện Sáng tạo Hàn lâm Hàn Quốc. Mặc dù được gọi là “thần đồng” tin học, “cậu bé vàng tin học”, nhưng ở trường, Hảo vẫn học giỏi các môn học khác và trong 8 năm liền, em đều là học sinh giỏi toàn diện. Thầy Nguyễn Đức Anh Khoa, Hiệu Phó Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, cho biết: “Khi Kim Hảo có những giải thưởng, những sáng chế mới thì trường tổ chức những buổi nói chuyện cho học sinh, để Hảo giới thiệu sản phẩm đến với các bạn. Sắp tới trường định hướng thành lập Câu lạc bộ khoa học. Lúc đó Hảo ra trường rồi nhưng trường mong em sẽ quay về hỗ trợ trường.”


Với tài năng của mình, Nguyễn Dương Kim Hảo được bầu chọn là 1 trong 7 “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” và là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2013. Và giờ đây, Hảo vẫn luôn cố gắng học tập, nghiên cứu để khẳng định mình, hoàn thành ước mơ của em là trở thành lập trình viên quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác