Vẻ đẹp vườn quýt Lai Vung, Đồng Tháp

(VOV5) -  Lai Vung là huyện nằm ở phía Nam tỉnh Đồng Tháp, từ lâu đã được biết đến là vùng đất hiền hòa, giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch. Lai Vung nổi tiếng với vườn quýt hồng trĩu quả, những con rạch quanh co, uốn khúc mang dấu ấn đặc trưng của vùng sông nước miền Tây Nam bộ.


Vẻ đẹp vườn quýt Lai Vung, Đồng Tháp - ảnh 1
Quýt hồng Lai Vung. Ảnh: tuoitre


Nghe âm thanh bài viết tại đây: 


Là vùng đất nằm giữa hai con sông lớn ở Nam bộ là sông Tiền và sông Hậu, Lai Vung được thiên nhiên ban tặng nguồn nước ngọt và lượng phù sa mầu mỡ, nên từ lâu đã trở thành vùng cây lành, trái ngọt, đặc biệt là trái quýt hồng đặc sản nổi tiếng cả nước. Cách thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chừng hơn chục km về phía Tây, Lai Vung từ lâu đã được người miền Tây ví như “vương quốc quít hồng”. Từ cổng chào dẫn vào trung tâm huyện đã thấy biểu tượng của vùng đất Lai Vung, đó là trái quýt hồng. Theo những người dân ở đây Quýt hồng được trồng ở đây đầu thế kỷ 20. Ban đầu từ một loại quýt thông thường được mang về đây, thế nhưng khi được trồng ở vùng đất này, thì trái quýt trở nên đặc biệt. Cây quýt ở đây cho trái to, màu hồng tươi, múi lại mọng nước, có mùi thơm dịu và vị ngọt.  Bà Trương Thị Nên, người dân trồng quýt ở huyện Lai Vung, cho biết: “Đất trồng thích hợp với loại quýt hồng là  đất sét mỡ gà, do đó ở Lai Vung không phải xã nào cũng phát triển được trái quýt hồng, mà chỉ tập trung ở 3 xã là: Tân Thanh, Tân Phước, Long Hậu và một phần của xã Vĩnh Thới. Với thiên nhiên ưu đãi thì so với các nơi khác thì việc trồng quýt hồng không ở đâu thuận lợi  như ở Lai Vung”.  

Về Lai Vung mùa thu hoạch, du khách được hòa mình vào không khí  phấn khởi của bà con nhà vườn. Vào những ngày này, miền quê Lai Vung như nhộn nhịp, rộn ràng hơn. Những chủ nhà vườn, thương lái, nông dân các nhà vườn  vừa hái trái, vừa phân loại, đưa đi tiêu thụ. Khách đến thăm vườn còn có thể tham gia vào các hoạt động thu hoạch. Dạo quanh vườn quýt, khách không chỉ được hít thở không khí trong lành tươi mát, mà còn có thể tự tay hái, thưởng thức trái quýt đặc sản vừa hái, một cảm giác dễ chịu hiếm khi có được. Gần đây huyện Lai Vung đã chọn một số nhà vườn tiêu biểu có vị trí địa lý thuận lợi làm điểm liên kết phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ du lịch nghỉ dường và mua sắm. Đến đây, du khách có thể chụp hình lưu niệm cùng bạn bè người thân với những cây quýt hồng, cam xoàn, quýt đường sai quả, thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây, nhất là được thư giãn với món ăn tinh thần được xem và nghe “Đờn ca tài tử” vốn nổi tiếng từ lâu trên đất Lai Vung. 

Vào mùa quýt chín, rất nhiều nhà nhiếp ảnh cũng đã  tìm đến đây để săn cho mình những bức ảnh đầy màu sắc của vùng đất Phương Nam. Hình ảnh những trái quýt mang sắc hồng, sắc vàng rực rỡ theo những chuyến xe, chuyến tàu tỏa đi khắp muôn nơi, đem niềm vui đón Tết cho mọi nhà khắp miền đất nước

Những năm gần đây, những ngày cận Tết, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đổ về Lai Vung ngày càng đông. Mọi người mua quýt hồng đem về nhà là mang theo sự may mắn cho năm mới. Ông Nguyễn Hữu Hiếu, nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ cho rằng: “Màu đỏ, màu hồng là màu đặc trưng mà người dân thích trưng lên bàn thờ ngày Tết. Trái quýt hồng Lai Vung nằm trong cái chuẩn đó, được người dân ưa chuộng. Vùng đất Lai Vung cũng là vùng đất lành, thích hợp cho cây quýt hồng phát triển”.

Đến Lai Vung, du khách như cảm thấy lạc vào khung cảnh của những câu chuyện cổ tích, những vườn cây trĩu quả. Màu hồng tươi, vàng rộm của những trài quýt dưới những tán lá xanh luôn tạo nên cảnh sắc vô cùng độc đáo thu hút khách du lịch bốn phương. Đến với Đồng Tháp, trải qua những trải nghiệm ở vùng đất Lai Vung, khách mới cảm nhận hết sự trù phú và vẻ đẹp chân tình mến khách của người dân vùng đất Lai Vung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác