Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất tại Phú Quốc, Kiên Giang

(VOV5) - Chiều 24/12,  Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ công bố Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (trực thuộc  VOV) chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất theo công nghệ DVB-T2 tại Phú Quốc.


Đây là Trạm phát sóng thứ 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sử dụng công nghệ DVB-T2 tiên tiến sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và Sơn La.

Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất tại Phú Quốc, Kiên Giang - ảnh 1
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ.


Trạm phát sóng DVB-T2 tại Phú Quốc được xây dựng theo chủ trương số hóa truyền hình của Chính phủ, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Thế Kỷ, về việc đưa Trạm phát sóng Phú Quốc trở thành tổ hợp phát thanh truyền hình  để tăng thêm hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ người dân trên huyện đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Phú Quốc nói riêng và Kiên Giang nói chung.

Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất tại Phú Quốc, Kiên Giang - ảnh 2
Các đại biểu nhấn nút phát sóng.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ, cho biết: ngay sau khi trạm phát sóng FM được khánh thành tại huyện đảo Phú Quốc, lãnh đạo Đài TNVN chỉ đạo đài Truyền hình kỹ thuật số VTC khẩn trương lắp đặt thêm máy phát sóng truyền hình kỹ thuật số theo tiêu chuẩn DVB-T2, rút ngắn lộ trình số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đắt tại huyện đảo Phú Quốc trước 2 năm. Ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Trạm DVB-T2 tại Phú Quốc đảm bảo phủ sóng toàn bộ huyện đảo du lịch và vùng phụ cận, giúp người dân có thể theo dõi miễn phí các kênh truyền hình chất lượng cao do đài VTC phát sóng, trong đó có 3 kênh truyền hình HD là VTC1 HD, VTC 3HD, VTC14 HD, các kênh khác của đài VTC,kênh truyền hình quốc hội, kênh truyền hình VOVTV với các chương trình của đài PTTH Kiên Giang. Sự kiện này có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin tuyên truyền thiết yếu của Đảng, Nhà nước, đối với người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.


Theo kế hoạch, từ năm 2017, Đài VTC sẽ đẩy mạnh việc triển khai các trạm phát sóng DVB-T2 hướng tới mục tiêu phủ sóng DVB-T2 tại tất cả các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác