Gặp mặt kỷ niệm 73 năm thành lập Đài TNVN và giới thiệu cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề”

(VOV5) - Đài TNVN phối hợp với Học viện báo chí và Tuyên truyền giới thiệu cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề” với đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và công chúng. 

Sáng 6/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 73 năm thành lập Đài TNVN (7/9/1945-7/9/2018) và giới thiệu cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề”.

Gặp mặt kỷ niệm 73 năm thành lập Đài TNVN và giới thiệu cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề” - ảnh 1

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN, nêu rõ: Đúng 11 giờ 30 phút ngày 7/9/1945, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng buổi đầu tiên kéo dài 90 phút với các bản tin tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh và âm nhạc. Trong buổi phát thanh lịch sử ấy, Đài đã phát đi Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới trước đó 5 ngày tại Quảng trường Ba Đình. 73 năm qua, cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài TNVN đã phát huy truyền thống vẻ vang, tạo nên sự phát triển liên tục, vững mạnh:  “Trong giai đoạn hiện nay, Đài TNVN đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đẩy mạnh sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau của 4 loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của xã hội hiện đại, khẳng định vị thế hàng đầu của Đài Phát thanh Quốc gia, 73 năm xây dựng và phát triển, Đài TNVN tự hào là nơi tập trung của rất nhiều thế hệ nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ danh tiếng hàng đầu của đất nước, các nhà quản lý giỏi, các nhà kỹ thuật tinh thông chuyên môn. Từ ngôi nhà Đài TNVN, các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng cả nước đã sáng tạo, biểu diễn, quảng bá nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật còn mãi với thời gian.”   

Gặp mặt kỷ niệm 73 năm thành lập Đài TNVN và giới thiệu cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề” - ảnh 2 Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cũng nêu rõ năm 1988, nhà báo Phan Quang lúc đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin được Đảng và Nhà nước phân công về Đài TNVN giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập. Với sự nhạy bén dựa trên một trí tuệ mẫn tiệp, vốn kiến thức luôn được cập nhật, Tổng Giám đốc, Tổng biên tập Phan Quang cùng ban lãnh đạo Đài xây dựng chiến lược phát triển đề ra nhiều giải pháp mạnh mẽ, đột phá về nội dung, kỹ thuật, tổ chức bộ máy, Đài đã đổi mới khung chương trình, xây dựng nhiều chương trình mới gần gũi, gắn bó với nhu cầu của công chúng, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tăng cường thời lượng phát sóng từ 1 hệ phát sóng lên 3 hệ phát sóng phát hàng ngày. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật để mở rộng diện phủ sóng, thực hiện phát sóng FM lần đầu tiên ở Việt Nam, giúp người nghe Đài được thưởng thức các chương trình nhất là âm nhạc với âm thanh chất lượng cao. Thực hiện phương thức phát thanh trực tiếp, một phương thức phát thanh rất hiện đại; mở ra các cơ quan thường trú trong nước, khôi phục các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số, tổ chức các liên hoan phát thanh toàn quốc.

Gặp mặt kỷ niệm 73 năm thành lập Đài TNVN và giới thiệu cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề” - ảnh 3 PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Trưởng khoa Phát thanh – Truyền hình thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cất công tập hợp hàng trăm bài báo, tiểu luận và lựa chọn 99 bài đưa vào cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề”.

Cũng tại buổi lễ, Đài TNVN phối hợp với Học viện báo chí và Tuyên truyền giới thiệu cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề” với đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và công chúng. Cuốn sách do PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Trưởng khoa Phát thanh-Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, biên soạn để nhằm tri ân, tri ngộ người mà chị trân trọng, kính mến và cung cấp tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu về Phan Quang. PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang chia sẻ: “Tôi đã tìm, sưu tầm và lựa chọn rất nhiều bài viết của các tác giả, các dịch giả, các nhà nghiên cứu viết về Phan Quang và sách của ông để tập hợp thành một cuốn sách có tên là “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề”. Cuốn sách  có 99 bài, mở đầu bằng bài viết “Không chờ” của nhà thơ Chế Lan Viên vào năm 1987 và kết thúc bằng bài viết của nhà báo Hồ Quang Lợi viết vào tháng 8 năm 2018. Con số 99 mà tôi chọn là con số thể hiện sự an lành, con số tốt đẹp nhưng đấy không phải con số tổng số các bài báo viết về sách và nhà báo Phan Quang mà chỉ là một số ít trong số đó và còn có nhiều bài viết về sách và cuộc đời của ông nhưng do trình độ có hạn nên tôi chưa sưu tầm hết.”

Cuốn sách “Phan Quang – 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề” như một món quà ý nghĩa chúc mừng nhà báo lão thành Phan Quang - nguyên Tổng giám đốc Đài TNVN tròn 90 tuổi nhân kỷ niệm 73 năm thành lập Đài TNVN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác