Giải thưởng Báo chí về trẻ em: Đài Tiếng nói Việt Nam đạt thành tích cao

(VOV5) -Đài Tiếng nói Việt Nam có 6 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và các giải khuyến khích.

Ngày 6/4, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ trẻ em, đồng tổ chức lễ trao giải thưởng Báo chí về trẻ em, nhằm tôn vinh các nhà báo và cơ quan báo chí có nhiều đóng góp, nhiều bài viết hay về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong năm qua. 

Giải thưởng Báo chí về trẻ em: Đài Tiếng nói Việt Nam đạt thành tích cao - ảnh 1Các nhà báo nhận giải "Báo chí về trẻ em". 

Được phát động từ tháng 6-2017 đến tháng 3-2018, Giải thưởng đã thu hút sự tham gia của hơn 100 tác giả, nhóm tác giả từ nhiều cơ quan báo chí, với hơn 250 tác phẩm thuộc cả bốn loại hình báo chí: truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử.

Ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho biết: "Đây là tình cảm, sự quan tâm đến công tác truyền thông của các cơ quan báo chí và các nhà báo nỗ lực tham gia bảo vệ quyền trẻ em, hướng tới cho các em thực hiện bổn phận của mình bằng sự yêu thương, bản lĩnh, lương tâm nghề nghiệp và cả sự dũng cảm lên tiếng chống lại những hành vi vi phạm, xâm hại quyền trẻ em cả về thể chất và tinh thần. Nhiều bài báo đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tác động đến các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan hoạch định chính sách và thức tỉnh lương tri trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ và cả cộng đồng xã hội đối với trẻ em."

Kết quả, 36 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí được trao giải. Đài Tiếng nói Việt Nam có 6 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và các giải khuyến khích.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác