Giao lưu ca nhạc “Nghĩa tình son sắt Việt Nam – Cuba’

(VOV5) - Lãnh tụ Fidel từng ví mối quan hệ Việt Nam - Cuba là “một tình bạn vượt trên những tình cảm thông thường”.

Nhân dịp kỷ niệm 58 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, 45 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam và 73 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, tối 7/9, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc "Nghĩa tình son sắt Việt Nam - Cuba".

Giao lưu ca nhạc “Nghĩa tình son sắt Việt Nam – Cuba’ - ảnh 1Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ 

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho rằng: “Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” trở thành một trong những biểu tượng trong quan hệ giữa hai nước và người dân Việt Nam không quên câu nói bất hủ đó của Chủ tịch Fidel. Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, nhấn mạnh: Lãnh tụ Fidel từng ví mối quan hệ Việt Nam - Cuba là “một tình bạn vượt trên những tình cảm thông thường”, hai nước không chỉ dừng lại ở quan hệ ngoại giao mà còn là “một gia đình”, tình đoàn kết Cuba - Việt Nam là “biểu tượng của thời đại”.

Giao lưu ca nhạc “Nghĩa tình son sắt Việt Nam – Cuba’ - ảnh 2Hai nghệ sĩ Cu ba biểu diễn 

Chương trình “Nghĩa tình son sắt Việt Nam – Cu Ba” không những mang đến những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ mà còn phác họa bức tranh về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba qua các phóng sự, phỏng vấn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác