Giới thiệu văn hóa, âm nhạc Việt Nam và Ai Cập trên sóng phát thanh

(VOV5) - Đài TNVN sẽ khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên về phát thanh và truyền hình của Đài phát thanh quốc gia Ai Cập và Đài truyền hình Ai Cập cung cấp. 

Giới thiệu văn hóa, âm nhạc Việt Nam và Ai Cập trên sóng phát thanh - ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Huy và Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long trong buổi làm việc với Giám đốc Đài Truyền hình Ai Cập - Ảnh: Ngọc Thạch, Thế Nguyễn

“Cùng hợp tác thực chất, hiệu quả”, đó là cam kết giữa Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Xuân Huy và lãnh đạo Đài Phát thanh, Đài Truyền hình quốc gia Ai Cập, trong buổi làm việc tại Cairo ngày 17/4.  

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Huy khẳng định sẵn sàng hợp tác với các cơ quan truyền thông Ai Cập tăng cường trao đổi thông tin và cụ thể hóa các nội dung trong Biên bản hợp tác ghi nhớ giữa Đài TNVN và Đài phát thanh quốc gia Ai Cập ký kết năm 2017. Hai bên cam kết sớm trao đổi các chương trình về văn hóa, âm nhạc, du lịch ở thể loại phát thành, truyền hình để nhân dân hai nước tăng cường sự hiểu biết, gắn kết lẫn nhau.

Giới thiệu văn hóa, âm nhạc Việt Nam và Ai Cập trên sóng phát thanh - ảnh 2

Đoàn công tác thăm phòng Thu âm của Đài phát thanh Ai Cập - Ảnh: Ngọc Thạch, Thế Nguyễn

Về phần mình, Giám đốc Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập Nadia Mabrouk tái khẳng định sẽ sớm chỉ đạo bộ phận chuyên môn thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan phát thanh, đặc biệt gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa hai nước và nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên cũng sẽ hợp tác trao đổi đoàn phóng viên, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học và công nghệ số góp phần thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan phát thanh quốc gia hai nước.

Giới thiệu văn hóa, âm nhạc Việt Nam và Ai Cập trên sóng phát thanh - ảnh 3

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Huy, Đại sứ Đỗ Hoàng Long và Đoàn công tác của VOV chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập - Ảnh: Ngọc Thạch, Thế Nguyễn

Là cơ quan truyền thông đa phương tiện, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Huy đã khẳng định, Đài TNVN sẽ khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên về phát thanh và truyền hình của Đài phát thanh quốc gia Ai Cập và Đài truyền hình Ai Cập cung cấp. Qua các chương trình phát thanh và truyền hình sẽ giúp nhân dân hai nước hiểu thêm về văn hóa, âm nhạc, cuộc sống mỗi nước, cũng như góp phần thúc đẩy vào sự phát triển chung của nhân dân hai dân tộc.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Đài TNVN cũng đã đi thăm việc ứng dụ khoa học, công nghệ trong phát thanh và truyền hình của Ai Cập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác