Lễ giỗ, cầu siêu các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại hang Tám Cô và Đường 20 Quyết Thắng

(VOV5) - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch, dâng hương tại lễ tưởng niệm.

Sáng 26/11, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, diễn ra lễ giỗ - cầu siêu các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại hang Tám Cô và Đường 20 Quyết Thắng nhân kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ (14/11/1972- 14/11/2017). 

 Lễ giỗ, cầu siêu các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại hang Tám Cô và Đường 20 Quyết Thắng - ảnh 1Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ dâng hương trước Hang Tám Cô.  

Chiều ngày 14/11/1972, khi B52 Mỹ ném hàng tấn bom xuống đường 20 - Quyết Thắng, hòng đánh sập đường chi viện chiến lược của cách mạng từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam. Đội Thanh niên xung phong 25, thuộc Đại đội 217, Ban Xây dựng 67, Binh đoàn Trường Sơn 559, đang mở đường thì tiếng còi báo động B52, các thanh niên xung phong lao vào hang Tám Cô tránh bom. Một loạt bom giáng xuống, tảng tá khổng lồ bị bom giật sập xuống, bịt kín miệng hang. Bên trong hang có 8 thanh niên xung phong bị mắc kẹt. Đồng đội bên ngoài đã nỗ lực tìm cách giải cứu nhưng mọi phương án cứu hộ đều không có kết quả. 8 thanh niên xung phong đã hy sinh trong hang.

Thành kính tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, tối 26/11, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình Nghệ thuật “Tiếng chuông gọi Hồn trinh nữ” như một lời tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác