VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh GNF của Hàn Quốc

(VOV5) - VOV và Đài phát thanh GNF của Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi thông tin và nguồn nhân lực.

Ngày 17/12, tại Hà Nội, ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam(VOV) đã tiếp đoàn Đài Phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju (GNF) của Hàn Quốc do ông Shin Geonho - Giám đốc GNF, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh GNF của Hàn Quốc - ảnh 1Phó Tổng giám đốc Vũ Hải cùng đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp đoàn  Đài Phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải chào mừng đoàn đại diện GNF sang thăm và làm việc, tin tưởng sự hợp tác giữa VOV và GNF sẽ góp phần tích cực vào hoạt động thông tin tuyên truyền về quan hệ hữu nghị hai nước.

Ông Vũ Hải cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được thắt chặt trong bối cảnh có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và đặc biệt sau sự kiện Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo đã giành chức vô địch tại Giải bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Cup 2018).

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải đã giới thiệu với phái đoàn GNF về cơ cấu tổ chức và các loại hình báo chí đa phương tiện của VOV hiện nay, gồm 8 kênh phát thanh quốc gia, trong đó có kênh VOV5 phát 12 chương trình tiếng nước ngoài, gồm cả tiếng Hàn Quốc, có 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử và 1 tờ báo in. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, phóng viên, kỹ thuật viên và nghệ sỹ hơn 3.100 người.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh GNF của Hàn Quốc - ảnh 2Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải tặng quà lưu niệm ông Shin Geonho - Giám đốc GNF

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải cho biết, VOV hiện có 11 cơ quan thường trú ở nước ngoài, trong đó mới nhất là cơ quan thường trú tại Australia được mở vào tháng 3/2018 và dự kiến đầu năm 2019, mở thêm một cơ quan thường trú nữa tại Indonesia.

VOV đang phát trên cả sóng ngắn, sóng trung, sóng FM, internet và thuê phát sóng ở nước ngoài để phục vụ đồng bào từ vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đến bà con ở xa Tổ quốc. Quy trình sản xuất của VOV đã được số hóa, các chương trình phát thanh ngày càng chuyên biệt và đa dạng hơn. Đến nay, VOV có quan hệ hợp tác với khoảng 60 tổ chức phát thanh truyền hình và các đài phát thanh truyền hình trên thế giới và khu vực, trong đó có các đài phát thanh của Hàn Quốc như KBS. Tại KBS, VOV đã cử chuyên gia sang làm cố vấn và hiệu đính cho chương trình tiếng Việt.

Về phần mình, ông Shin Geonho - Giám đốc GNF, bày tỏ cảm ơn trước sự tiếp đón chu đáo của lãnh đạo VOV. Ông Shin Geonho cho biết, ông đã từng đến Việt Nam cách đây 15 năm về trước trên cương vị Phó Chủ tịch Hội nhà báo Hàn Quốc và bản thân ông cũng có nhiều mối nhân duyên với Việt Nam. Sau khi nhận lời mời làm việc tại GNF vào năm 2017, ông nhận phụ trách chương trình tiếng Việt của đài. GNF hiện nay phát sóng 3 tiếng nước ngoài chính là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt.

Riêng chương trình phát thanh tiếng Việt “Xin chào Việt Nam” được phát sóng thứ 7 và chủ Nhật hàng tuần từ 18h đến 20h, hướng đến đối tượng thính giả là người Việt Nam sinh sống và học tập tại Gwangju, Jeonnam. Chương trình này có các nội dung chính như truyền tải tin tức Việt Nam và Hàn Quốc, giới thiệu các thông tin giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Hàn Quốc. Chương trình này đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong thời gian tới, GNF dự kiến nâng thời lượng phát sóng chương trình tiếng Việt.

Ông Shin Geonho cũng đánh giá cao sự phát triển và những thành tựu đạt được của VOV trong thời gian qua, bảy tỏ tin tưởng sang năm 2019, chương trình hợp tác giữa VOV và GNF sẽ diễn ra chính thức, đồng thời hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để xây dựng những chương trình phát sóng phù hợp.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh GNF của Hàn Quốc - ảnh 3
VOV và GNF ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tại buổi làm việc, phía GNF đã đặt câu hỏi và được lãnh đạo, cán bộ phóng viên VOV giải đáp những thắc mắc liên quan đến thời lượng, nội dung các chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc.

Hai bên cũng ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin, nhân lực, xây dựng các chương trình phát thanh giới thiệu về văn hóa, đất nước và con người của nhau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác