450 vận động viên Việt Nam và quốc tế tham gia giải chạy bán marathon “Cung đường Hạnh phúc”

(VOV5) - Các vận động viên chạy Mã Pì lèng, cung đường huyền thoại, có độ cao hơn 2000 mét so với mặt nước biển, một danh thắng nổi tiếng của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. 


450 vận động viên Việt Nam và quốc tế tham gia giải chạy bán marathon “Cung đường Hạnh phúc”  - ảnh 1
Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp).


Ngày 30/4, tại hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức giải bán Marathon chạy trên cung đường hạnh phúc tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ nhất năm 2017 với sự tham dự của khoảng 450 vận động viên Việt Nam và quốc tế. Các vận động viên chạy Mã Pì lèng, cung đường huyền thoại, có độ cao hơn 2000 mét so với mặt nước biển, một danh thắng nổi tiếng của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Đèo Mã Pí Lèng nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc. Con đường dài khoảng 20 km này được 2 vạn người bao gồm Thanh niên xung phong và người dân 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam làm trong 6 năm từ năm 1959 đến 1965.

450 vận động viên Việt Nam và quốc tế tham gia giải chạy bán marathon “Cung đường Hạnh phúc”  - ảnh 2
Các vận động viên bắt đầu xuất phát.(Ảnh do BTC cung cấp)

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 10 giải Bán Marathon và 12 giải phong trào, trong đó giải nhất nam cự ly 21 km thuộc về vận động viên Hoàng Nguyên Thanh, tỉnh Bình Phước. Giải nhất nữ cự ly 21 km thuộc về vận động viên Phạm Thị Huệ của Hà Nội. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác