55 năm quan hệ Việt Nam – Lào: Tuổi trẻ Thủ đô chung sức xây đắp tình hữu nghị

(VOV5) - Đoàn tình nguyện có 40 thành viên là các tình nguyện viên các cơ sở Đoàn trực thuộc, các y, bác sỹ, các chuyên gia về chăn nuôi, sinh viên tiêu biểu… trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Sáng 15/8, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức xuất quân hoạt động tình nguyện tại Viêng Chăn - Lào năm 2017 với chủ đề “Chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị”. Đoàn tình nguyện có 40 thành viên là các tình nguyện viên các cơ sở Đoàn trực thuộc, các y, bác sỹ, các chuyên gia về chăn nuôi, sinh viên tiêu biểu… trên địa bàn thành phố Hà Nội.

55 năm quan hệ Việt Nam – Lào: Tuổi trẻ Thủ đô chung sức xây đắp tình hữu nghị  - ảnh 1Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Nguyễn Khánh Bình trao áo tình nguyện cho các thành viên tham gia đoàn công tác tại Lào 2017. Ảnh: HL 

Với chủ đề “Chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị”, đợt hoạt động tình nguyện sẽ diễn ra trong 10 ngày tại huyện Sikhottabong (Viêng Chăn – Lào) với các nội dung: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.500 người; tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích; chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi cho nhân dân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị đợt hoạt động là trên 700 triệu đồng. 

Đây là năm thứ 10 liên tiếp Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động tình nguyện tại Viêng Chăn - Lào. Với những hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ Thủ đô quyết tâm “chung tay sức trẻ xây đắp tình hữu nghị”,  góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, sự đoàn kết, gắn bó của hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn nói riêng, hai nước Việt – Lào nói chung. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác