8 người chết và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc

(VOV5) - Các địa phương trực ban suốt ngày đêm nắm diễn biến mưa lũ và thông báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. 
8 người chết và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc - ảnh 1 Một đoạn đường bị sạt lở do nước lũ tại xóm Nà Chú, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. (Ảnh: Thái Nguyên Online)

Theo báo cáo của các địa phương miền núi phía Bắc, tính đến nay, mưa lũ trong mấy ngày qua đã khiến 8 người thiệt mạng và mất tích. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương thiệt hại nhiều nhất với 4 người, tiếp đó là Hà Giang, với 3 người, còn 1 người ở tỉnh Điện Biên. Các địa phương trực ban suốt ngày đêm nắm diễn biến mưa lũ và thông báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời rà soát lại các phương án phòng chống thiên tai, nhất là các hồ chứa, đê điều trên địa bàn để có phương án sơ tán dân khi có sự cố xảy ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác