ASIAD 2018: Thể thao Việt Nam bứt tốc, lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương

(VOV5) -Tấm huy chương vàng sáng 23/8  thuộc về đội đua thuyền Rowing nữ Việt Nam 

Với tấm Huy chương Vàng của đội đua thuyền Rowing nữ Việt Nam, đoàn Thể thao Việt Nam từ vị trí thứ 20 đã vươn lên vị trí thứ 13 trên tổng số 24 đoàn thể thao đã giành huy chương tại ASIAD 2018.

ASIAD 2018: Thể thao Việt Nam bứt tốc, lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương - ảnh 1Việt Nam đang ở vị trí thứ 13 trên bảng Tổng sắp Huy chương. Ảnh VN Plus 

Tấm huy chương vàng sáng 23/8  thuộc về đội đua thuyền Rowing nữ Việt Nam gồm Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo. Thành tích bất ngờ này chắc chắn sẽ đem lại nguồn hứng khởi, tạo động lực cho các vận động viên Việt Nam bung toàn lực, chinh phục đỉnh cao trong những ngày thi đấu cam go tiếp theo.

Trước đó, trong trận chung kết nội dung Tán thủ (đối kháng) hạng cân dưới 56kg nam của môn Wushu, võ sĩ Bùi Trường Giang dành huy chương bạc thứ 4 cho Đoàn Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác