Bão Doksuri làm 4 người chết, 8 người bị thương và nhiều thiệt hại nghiêm trọng

(VOV5) - Các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Thống kê sơ bộ bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri) đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Việt Nam (từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình) ngày 15/9 đã khiến 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Khoảng 24 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, hơn 54 nghìn nhà bị ngập và hàng chục hecta hoa màu bị ngập úng. Nhiều trường học, công trình công cộng bị hư hỏng nặng. Các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Bão Doksuri làm 4 người chết, 8 người bị thương và nhiều thiệt hại nghiêm trọng - ảnh 1Ảnh: Trương Nam

Để tiếp tục ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoàn lưu bão nhất là tình hình mưa lũ gây ra sau bão; tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ dân sửa chữa nhà cửa, ổn định dân sinh, kiên quyết không để dân bị đói, rét, thiếu nước sinh hoạt; huy động lực lượng khẩn trương xử lý các sự cố về đê điều; khôi phục hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc; thu dọn cây bị đổ, gãy, san gạt đất đá sạt lở đảm bảo an toàn giao thông; vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh phát sinh. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo và huy động lực lượng và các phương tiện, trang thiết bị để hỗ trợ các tỉnh ứng phó với bão.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác