Báo Văn hóa kỷ niệm 60 năm đồng hành phát triển văn hóa Việt Nam

(VOV5) -Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Văn hóa.

Sáng 15/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, các thế hệ  người làm báo Báo Văn hóa qua các thời kỳ tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1957 - 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.

Báo Văn hóa kỷ niệm 60 năm đồng hành phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Báo Văn Hóa. Ảnh: TTXVN 

Từ một tờ Tạp san ban đầu, qua 60 năm hình thành và phát triển đến nay Báo Văn hóa đã trở thành một tờ báo có tầm ảnh hưởng toàn quốc,  với các ấn phẩm: Báo Văn Hóa; Chuyên đề “Văn hóa Dân tộc thiểu số và Miền núi”; Phụ trương Forbes Vietnam; Báo Văn Hóa điện tử và Tạp chí Forbes Vietnam điện tử. Song song với hoạt động chuyên môn, Báo Văn hóa còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đánh giá: Trong suốt chặng đường 60 năm qua, các thế hệ của Báo Văn Hóa đã trở thành cầu nối quan trọng để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo độc giả ở mọi vùng, miền trên cả nước. Báo Văn hóa cũng góp phần tích cực trong công cuộc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, sai trái; góp phần định hướng dư luận xã hội; đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nền Thể thao nước nhà vì mục tiêu dân cường, nước thịnh; ngành Du lịch Việt Nam với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.”

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Văn hóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác