Bắt đầu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(VOV5) - Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019 và kết quả điều tra chính thức toàn bộ sẽ được công bố vào quý II năm 2020.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu từ sáng 1/4 và kéo dài 25 ngày.

Bắt đầu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - ảnh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm - Ảnh: VGP

Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết: “Chúng tôi cung cấp mật khẩu để người dân trả lời thông tin khi tham gia điều tra trực tuyến online. Trả lời theo hình thức đó, người dân sẽ không mất thời gian tiếp đón điều tra viên và có thể trả lời vào bất cứ thời điểm nào rỗi rãi. Đây cũng là hình thức được nhiều nước trên thế giới áp dụng”.

Dự kiến, kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019 và kết quả điều tra chính thức toàn bộ sẽ được công bố vào quý II năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác