Báu vật khảo cổ Việt Nam gây ấn tượng mạnh với công chúng Đức

(VOV5) - Các báu vật khảo cổ của Việt Nam đang được giới thiệu với công chúng Đức tại Bảo tàng Khảo cổ thành phố Chemnitz, bang Sachsen, từ nay đến ngày 20/08. 


Báu vật khảo cổ Việt Nam gây ấn tượng mạnh với công chúng Đức - ảnh 1


Giám đốc Bảo tàng khảo cổ thành phố Chemnitz, tiến sỹ Sabine Wolfram cho rằng đây là cơ hội quý giá để người Đức cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sống tại Đức được chiêm ngưỡng nhiều cổ vật giá trị, qua đó hiểu thêm về truyền thống lịch sử-văn hóa của Việt Nam. Trên diện tích 1.000m2, 400 cổ vật khảo cổ Việt Nam được trưng bày theo ba chủ đề gồm Thời tiền sử, Thánh địa Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long.

Sau Chemnitz, các báu vật khảo cổ Việt Nam sẽ tiếp tục đến với công chúng ở bang Baden-Württemberg từ 16/9/2017 đến 7/1/2018, điểm dừng chân cuối cùng trên đất Đức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác