Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào ký kết văn bản hợp tác

(VOV5) - Tại hội đàm, hai bên nhất trí phương hướng hợp tác năm 2019, trong đó có các nội dung như: tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn các cấp; phối hợp xử lý vụ việc phát sinh, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, ảnh hưởng đến quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Ngày 20/02, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, chủ trì Lễ đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thượng tướng Vilay Lakhamphong dẫn đầu.

 Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào ký kết văn bản hợp tác - ảnh 1 Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Vilay Lakhamphong ký kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nước CHDCND Lào. - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại hội đàm, hai bên nhất trí phương hướng hợp tác năm 2019, trong đó có các nội dung như: tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn các cấp; phối hợp xử lý vụ việc phát sinh, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, ảnh hưởng đến quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu điều tra, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố, tội phạm ma túy, truy nã...; thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định dẫn độ...

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong chủ trì lễ ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác