Bùi Thị Thu Thảo giành Huy chương vàng Giải vô địch điền kinh châu Á

(VOV5) - Đây là chiến thắng thứ ba của Thu Thảo ở đấu trường châu lục trong năm nay.

Vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã mang về tấm Huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2017 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Bùi Thị Thu Thảo giành Huy chương vàng Giải vô địch điền kinh châu Á - ảnh 1 Thu Thảo (thứ hai từ trái sang) trên bục nhận HC vàng. Ảnh: ĐKVN.

Ngay ở lượt nhảy đầu tiên, Thu Thảo đạt thành tích 6m54 và vươn lên dẫn đầu. Lần nhảy cuối cùng Thu Thảo chỉ đạt kết quả 6m44. Trong khi đó, vận động viên của nước chủ nhà là Nellickal V. Neena cũng cán mốc 6m54 ở lần nhảy thứ tư. Tuy nhiên, nhờ hơn chỉ số phụ, Thu Thảo là người giành HCV. Đây cũng là chiến thắng thứ ba của Thu Thảo ở đấu trường châu lục trong năm nay. Trước đó, cô đã giành 2 HCV ở Grand Prix châu Á lần lượt với thành tích 6m41 và 6m58.

Cũng ở ngày khai màn, vận động viên Quách Công Lịch giành quyền vào chung kết 400m nam và vận động viên Quách Thị Lan lọt vào chung kết 400m nữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác