Cả nước hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

(VOV5) -Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tỉnh Bắc Kạn tổ chức sáng 24/3, thu hút gần 2.000 người tham gia.

Sáng 24/03, tại Hà Nội, Bộ VH - TT - DL và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức ngày chạy ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.

 Giải năm nay diễn ra tại Tượng đài Cảm tử và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 8.000 người, trong đó có hơn 5.000 VĐV, người lao động thuộc các tầng lớp nhân dân và hàng nghìn cán bộ, nhân viên đến từ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cả nước hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - ảnh 1Các đại biểu chạy hửng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Có mặt và tham gia ngày chạy, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng tổng cục thể thao, chia sẻ: "Ngày 27/3 là ngày truyền thống của ngành thể dục thể thao, ngày được chính phủ ra quyết định là Ngày Thể thao Việt Nam. Trong ngày này thì sẽ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên phạm vi cả nước để hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Trong dịp này, ngành thể thao tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Và trong ngày này thì các xã , phường, quận, huyện, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tổ chức ngà chạy để thông qua ngày chạy này vận động nhân dân tích cực tham gia thể dục thể thao nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất cho tốt."

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tỉnh Bắc Kạn tổ chức sáng 24/3, thu hút gần 2.000 người tham gia. Các vận động viên ở nhiều lứa tuổi là nhân dân, cán bộ, học sinh sinh viên tham gia 2 nội dung là chạy việt dã phong trào và đi bộ dưỡng sinh (dành cho người cao tuổi).

Cụ Hoàng Thị Thiềm, 76 tuổi ở phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết: "Tổ chức được giải đi bộ cho người cao tuổi và việt dã cho thanh niên thấy rất là tốt. Tôi vinh dự được đi tham gia đợt này, cũng được góp một ít sức lực để cho phong trào càng ngày có nhiều người tham gia hơn."

Cũng sáng 24/3, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019”. Sự kiện thu hút khoảng hơn 8.000 vận động viên ở cấp thành phố đăng ký tham dự ngày chạy Olympic. 

Tại thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác