Các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới sau khi bão Kirogi suy yếu

(VOV5) - Hiện chưa ghi nhận có thiệt hại về người và tài sản do bão và áp thấp gây ra.

Chủ trì cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay (19/11), tại Hà Nội, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, cho biết hiện bão Kirogi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và người dân khu vực ven biển vẫn cần đề phòng vì sóng to, gió lớn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới sau khi bão Kirogi suy yếu - ảnh 1

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận ứng phó, phòng chống nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn. Thiếu tướng Nguyễn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu 5, cho biết: “Các lực lượng vẫn tiếp tục ứng cứu để nhân dân đề phòng các phương án. Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ có mưa to, dễ gây ra ngập lụt do đó vẫn tiếp tục triển khai phòng chống lũ sau áp thấp nhiệt đới”.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, các địa phương vẫn tiến hành hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; tiếp tục sơ tán người dân trên các phương tiện, tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản lên bờ trú tránh  an toàn; sơ tán, di dời dân ở vùng thấp trũng cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất ….

Phản hồi

Các tin/bài khác