Các điểm du lịch thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/5

(VOV5) -Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch đổ về thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tăng mạnh.

Ngoài các khu, điểm du lịch nổi tiếng như vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu, thác Đatanla, thác Prenn, các điểm du lịch canh nông và công viên hoa cảnh công cộng ở trung tâm thành phố đều đông kín du khách.

Bà Nguyễn Mỹ Chi, du khách ở tỉnh Hà Nam, cảm nhận: “Bây giờ Đà Lạt đã đổi thay tích cực, phong cảnh còn đẹp hơn trước đây rất nhiều. Các cơ sở dịch vụ phục vụ nhiệt tình hơn nên chuyến đi nghỉ lễ này cảm thấy rất thoải mái, hài lòng.”

Các điểm du lịch thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/5 - ảnh 1Vườn hoa thành phố ở Đà Lạt đón rất đông khách. Ảnh VN Express

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngoài việc tham quan vui chơi tại các khu du lịch, rất đông du khách đã tìm về các địa chỉ đỏ để tri ân người đi trước ngã xuống vì đất nước, dân tộcTại di tích Dinh Độc Lập (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), đông đảo người dân Sài Gòn và du khách các tỉnh cùng đổ về tham quan.

Bà Phạm Thị Vui, du khách từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Khi tôi vào đây tôi xúc động khóc. Tôi được sống trên đất nước tự do. Trong lòng tôi không có gì sung sướng bằng đất nước mình đã thống nhất, được vào chỗ mà hồi trước là chỉ huy của Mỹ Ngụy, giờ đất nước xây dựng to đẹp hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống trên đất nước Việt Nam.”

Ngoài Dinh Độc Lập còn có Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo Tàng chứng tích Chiến tranh, Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi… là những địa chỉ đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều du khách dành thời gian trong dịp nghỉ lễ để tham quan.

Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Khu di tích Lịch sử  Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đón gần 3 vạn lượt du khách thập phương đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí MinhTrong đó phần lớn là khách đến từ Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, có 7 đoàn khách nước ngoài đến từ Nhật Bản, Mỹ và Sri Lanka.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác