Các hoạt động Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017

(VOV5) - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong muốn tăng ni phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài nỗ lực hơn nữa, xây dựng chương trình hành động, sát với thực tiễn nhu cầu thời đại trong bối cảnh đất nước đang đổi mới, hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Sáng 10/5, tại chùa Quán sứ Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017. Đến dự lễ có bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

 Các hoạt động Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017 - ảnh 1
Đại lễ có sự tham gia của rất nhiều Tăng ni, Phật tử và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Đọc diễn văn tại Lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, khẳng định Phật giáo là tôn giáo của trí tuệ, của đạo đức sống động trong suốt 26 thế kỷ qua và ngày nay vẫn là định hướng sống cho hàng triệu, triệu người trên thế giới. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong muốn tăng ni phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài nỗ lực hơn nữa, xây dựng chương trình hành động, sát với thực tiễn nhu cầu thời đại trong bối cảnh đất nước đang đổi mới, hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng.

 Các hoạt động Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017 - ảnh 2
Tại TP. HCM đông đảo Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử tham dư Đại lễ Phật đản 2017 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cho rằng Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận từ năm 1999. Bà Trương Thị Mai khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đất nước. Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Năm 2017 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước cũng như đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt là tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, quý vị tôn túc trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng toàn bộ tăng ni Phật tử sẽ tổ chức thành công Đại hội. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Bộ ngành Trung ương, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tạo môi trường sinh hoạt, tín ngưỡng tôn giáo tự do, ổn định và lành mạnh trong sự nghiệp phát  triển chung của đất nước".

Cũng trong sáng 10/5, tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - dương lịch 2017. Dự lễ có các vị Hòa thượng đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử của thành phố. Tại Đại lễ diễn ra nghi lễ dâng hương, cầu nguyện quốc thái dân an, thả chim bồ câu và bóng bay cầu thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng. 

Trong ngày 10/5, nhiều địa phương trong cả nước cũng tổ chức Đại lễ Phật đản.

Phản hồi

Các tin/bài khác