Cần tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân

(VOV5) - Trong năm 2018, ước tính đã có hơn 710 ngàn lượt người được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí… 

Cần tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân - ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân được biểu dương - Ảnh: TTXVN

Sáng 19/1, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo trong việc tham gia chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS...

Theo các báo cáo tại Hội nghị, đến nay, cả nước có trên 60 ngàn cơ sở khám chữa bệnh của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, trong đó bao gồm các cơ sở khám bệnh chuyên khoa và cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền, tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Khánh Hòa, Cần thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh.... Trong năm 2018, ước tính đã có hơn 710 ngàn lượt người được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí… Ngoài ra, với sự tham gia vào cuộc của các tổ chức tôn giáo, từ năm 2015 đến nay, đã vận động gần 2000 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não; Hơn 740 người đăng ký hiến xác; đặc biệt đã có gần 220 người đăng ký hiến tặng mô, tạng là các nhà sư, linh mục, chức sắc tôn giáo.

Từ thực tiễn hoạt động thời gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và đẩy mạnh chủ trương, chính sách xã hội hóa, ưu đãi đối với các cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo nói chung và của các tổ chức tôn giáo nói riêng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác