Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đón chuyến bay quốc tế đầu tiên

(VOV5) - Việc chính thức khai trương đường bay mới Vân Đồn - Thẩm Quyến là tiền đề để sân bay Vân Đồn tiếp tục theo đuổi chiến lược hướng tới thị trường quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đón chuyến bay quốc tế đầu tiên - ảnh 1

Máy bay Boeing 377 - 800 chở 140 hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến Vân Đồn sáng 27/5 - Ảnh: thanhnien.vn

Sáng 27/05, chuyến bay quốc tế đầu tiên mang số hiệu DZ62249 xuất phát từ sân bay Bảo An, Thẩm Quyến (Trung Quốc) đưa 140 hành khách đến Việt Nam đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết việc chính thức khai trương đường bay mới Vân Đồn - Thẩm Quyến là tiền đề để sân bay Vân Đồn tiếp tục theo đuổi chiến lược hướng tới thị trường quốc tế, mà trước mắt là các thị trường đông dân tại châu Á như: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy: “Sự kiện này mở ra một triển vọng rất lớn trong thời gian tới. Trong tháng 6 tới dự kiến đón khoảng 20 chuyến bay Charter từ Hàn Quốc sang của Vietnam Airlines. Sau đó là các chuyến bay của Bamboo Airways đi từ Đài Loan sang. Đến cuối năm nay sẽ đón chuyến bay từ Nhật Bản sang. Như vậy là triển vọng của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ tạo thêm sức bật cho du lịch Quảng Ninh trong thời gian sắp tới".

Đường bay Thẩm Quyến - Vân Đồn do hãng hàng không Dong Hai Airlines (Trung Quốc) khai thác dưới dạng các chuyến bay Charter (thuê riêng cho khách của công ty lữ hành) với tần suất 2 chuyến một tuần (thứ 2 và thứ 6).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác