Chấp nhận những suy nghĩ khác biệt để thay đổi tương lai

(VOV5) - Từ năm 2018, Đề án Hệ tri thức Việt số hoá triển khai, đặt mục tiêu xây dựng hệ tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực.

Đây là chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi tiếp các thành viên Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Australia (AVYLD), ngày 27/05, tại Hà Nội. AVYLD là diễn đàn phi lợi nhuận, xuyên quốc gia được chính phủ Australia hỗ trợ.

Chấp nhận những suy nghĩ khác biệt để thay đổi tương lai - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng các bạn trẻ luôn được đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng với tinh thần dám nghĩ khác, làm khác, dám sáng tạo, chấp nhận rủi ro - Ảnh: VGP

Trò chuyện với các bạn trẻ, Phó Thủ tướng cho rằng tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới hệ thống sáng tạo là yêu cầu đột phá của mỗi quốc gia, dân tộc trong bối cảnh phát triển hiện nay; đồng thời khẳng định lịch sử khoa học cho thấy có những ý tưởng ban đầu tưởng chừng là vô lý nhưng lại có thể thay đổi tương lai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết từ năm 2018, Đề án Hệ tri thức Việt số hoá triển khai, đặt mục tiêu xây dựng hệ tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của mọi người dân Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn các thành viên của Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam-Australia tích cực tham gia vào Đề án Hệ tri thức Việt số hoá với khát vọng, trí tuệ, khả năng nhanh nhạy tiếp cận với công nghệ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác