Chia sẻ kí ức lịch sử giữa Maroc và Việt Nam

(VOV5) - Đây là tên Hội thảo do Đại sứ quán Maroc Việt Nam phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) tổ chức chiều 27/3, tại Hà Nội.

Chia sẻ kí ức lịch sử giữa Maroc và Việt Nam - ảnh 1
Đại sứ Maroc tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo


Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Maroc tại Việt Nam Azzeddine Farhane cho rằng việc cùng nhìn lại những ký ức lịch sử, xét với điều kiện hiện tại nhằm tìm ra chương trình hành động chung, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam và Maroc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam, cũng nhấn mạnh hội thảo đã làm sáng rõ thêm lịch sử, mối quan hệ lịch sử giữa 2 nước, đồng thời tìm hướng để hai nước tiếp tục gắn kết, cùng phát triển trên tinh thần đồng cảm, ủng hộ, chia sẻ vì lợi ích của nhau trên trường quốc tế. GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khẳng định Hội thảo đóng vai trò nền tảng trong việc tăng cường hợp tác khoa học, thúc đẩy hợp tác về văn hóa, học thuật giữa hai quốc gia.


Sau Hội thảo, các đại biểu đến thăm “Cổng Maroc” tại Tân Lĩnh, Ba Vì (Hà Nội), một danh thắng mang kiến trúc Maroc được xây dựng giữa những năm 1956 và 1960 bởi những người lính Maroc từ bỏ quân đội Pháp gia nhập Việt Minh trong cuộc chiến tranh Đông Dương.
 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác