Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Thanh Hóa

(VOV5) -Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 2 năm qua trên địa bàn đạt hơn 9%, vượt mục tiêu kế hoạch và cao nhất trong khu vực.

Chiều 23/1, tại Thanh Hóa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về tình hình 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Thanh Hóa - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trong hai năm đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 2 năm qua trên địa bàn đạt hơn 9%, vượt mục tiêu kế hoạch và cao nhất trong khu vực. Trong năm 2017, đã có hơn 3.000 doanh nghiệp mới được thành lập, đứng thứ 7 trong cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13.000 tỷ đồng gấp hơn 3 lần so với năm 2010.

Về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng hoạt động  được nâng cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ của nhân dân, cử tri gửi gắm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác