Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019

(VOV5) -Phải ưu tiên nguồn lực giải quyết các nhu cầu cấp thiết đối với người có công, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa, chăm lo đối với người có công với cách mạng. 

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019, ngày 24/07, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được đặc biệt quan tâm và không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn của xã hội, các tầng lớp nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời thăm hỏi tri ân sâu sắc tới các thương binh bệnh binh..Ảnh tintuc

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc tới tất cả các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trong cả nước.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ngành, địa phương chăm lo tốt hơn nữa thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; trong đó, đặc biệt quan tâm tới các thương binh nặng, các gia đình người có công đang sống cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Phải ưu tiên nguồn lực giải quyết các nhu cầu cấp thiết đối với người có công, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa, chăm lo đối với người có công với cách mạng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác