Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh năm 2018

(VOV5) - Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi tới quý vị giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Ki Tô hữu Việt Nam một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc

Nhân dịp Giáng sinh 2018, ngày 14/12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ, đồng bào Ki Tô hữu Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh năm 2018 - ảnh 1 Hội chợ Giáng sinh tại nhà thờ Cửa Bắc. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi tới quý vị giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Ki Tô hữu Việt Nam một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc; một năm mới nhiều sức khỏe, thành công và đón nhận được nhiều Hồng ân của Thiên Chúa. Đồng thời nêu rõ: Năm qua, đồng bào Ki Tô hữu trên khắp cả nước luôn "kính Chúa yêu nước", "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc", "Phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc"; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Trong năm 2018, đã có thêm nhiều xã, huyện có đông đồng bào Công giáo, Tin Lành đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; nhiều gia đình Công giáo gương mẫu, vươn lên giảm nghèo và làm giàu, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa, xứ họ đạo bình yên; đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Công giáo, Tin Lành được nâng lên.  Đồng bào Ki Tô hữu đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ gững an ninh, quốc phòng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ và toàn thể đồng bào Ki Tô hữu Việt Nam sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết cùng Nhân dân cả nước, tiếp tục thi đua thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác