Chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

(VOV5) - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam ký kết chương trình phối hợp 3 bên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam ký kết chương trình phối hợp 3 bên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận trẻ em giai đoạn 2017 – 2022.

Chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em - ảnh 1 Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội triển khai ký kết biên bản phối hợp trước sự chứng kiến của nhiều thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: nhandan

Theo đó, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, phân bổ nguồn lực đáp ứng quyền trẻ em; thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em phòng ngừa các hoạt động mua bán trẻ em. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Đội, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cán bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em các cấp và đoàn viên, hội viên nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em; xây dựng, phát triển các mô hình phù hợp dành cho trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tại cộng đồng nhằm thúc đẩy quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia; xây dựng cơ chế, mô hình bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác