Chương trình Chủ nhật Đỏ giải quyết tình trạng thiếu máu dịp Tết

(VOV5) -Trong năm 2018, cả nước tiếp nhận được 1,4 triệu tỷ đơn vị máu và tỷ lệ dân số hiến máu đạt gần 1,6%.

Góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp trước và sau Tết dương dịch, Chương trình Chủ nhật Đỏ năm nay được tổ chức tại 39 tỉnh, thành phố trong cả nước, dự kiến thu được 50.000 đơn vị máu. Trước khi diễn ra Lễ khai mạc chính thức vào ngày 6/1 tới, một số đơn vị như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức các buổi hiến máu, cung cấp gần 5000 đơn vị máu phục vụ điều trị những ngày giáp Tết dương lịch.

Chương trình Chủ nhật Đỏ giải quyết tình trạng thiếu máu dịp Tết - ảnh 1Ban tổ chức động viên các sinh viện ĐH Bách Khoa Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện sáng ngày 26/12/2018. Ảnh: Báo Giao thông 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, cho biết:“Nhu cầu máu điều trị luôn cần trong suốt cả năm. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm, sinh viên bận thi cử, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp bước vào giai đoạn tổng kết nên lượng người hiến máu trong khoảng thời gian cuối năm bị giảm đáng kể dẫn đến việc lượng máu khan hiếm. Do đó phải nói rằng vào dịp cuối năm lượng máu tiếp nhận giảm đi chứ không phải nhu cầu máu điều trị tăng lên.”

Trong năm 2018, cả nước tiếp nhận được 1,4 triệu tỷ đơn vị máu và tỷ lệ dân số hiến máu đạt gần 1,6%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác