Chương trình Vinh quang Việt Nam tôn vinh 19 tấm gương điển hình

(VOV5) -  Chương trình tôn vinh 12 cá nhân và 7 tập thể đã có nhiều sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có tính đột phá.

Sáng 07/07, tại Hà Nội, diễn ra Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 15 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác”, gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình Vinh quang Việt Nam tôn vinh 19 tấm gương điển hình - ảnh 1 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao giải thưởng cho các tập thể xuất sắc được vinh danh trong chương trình.

Chương trình tôn vinh 12 cá nhân và 7 tập thể đã có nhiều sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có tính đột phá, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, hưởng ứng chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước trong việc khuyến khích các thành phẩn kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây cũng là những tập thể, cá nhân đi đầu trong học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh 19 cá nhân và tập thể được tôn vinh lần này là những bằng chứng sinh động trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời khẳng định Chương trình Vinh quang Việt Nam đã thực sự trở thành sự kiện có ảnh hưởng tích cực, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội.

Bà Trương Thị Mai nêu rõ: “Tôi mong muốn các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tiếp tục quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng để ngày càng có nhiều hơn nữa những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu được tôn vinh. Thành công của phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của đất nước, để chúng ta đủ sức mạnh vươn tới các mục tiêu to lớn của đất nước, 2030 sẽ là nước có thu nhập trung bình cao, 2045 là nước phát triển theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.”

Tiêu biểu trong số tập thể được tuyên dương có: Học viện Quân y, đơn vị đầu tiên trong nước triển khai nghiên cứu, thực hiện thành công 5 ca ghép tạng đầu tiên trên người; Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel với sản phẩm Smart City (trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh) đã được áp dụng trong thực tế; Tập đoàn TH với "trang trại bò sữa chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao"… và một số cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, thể thao, y tế…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác