Công bố Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Tây Nguyên lần thứ nhất

(VOV5) - Gia Lai chú trọng hơn tới phát triển du lịch, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế thực sự của tỉnh

Tối 21/7, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Gia Lai công bố các nội dung của Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Tây Nguyên lần thứ nhất và các sự kiện du lịch Gia Lai năm 2017.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Tây Nguyên lần thứ I năm 2017 diễn ra tại Gia Lai vào giữa tháng 11 tới với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu của các dân tộc vùng Tây Nguyên.

Công bố Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Tây Nguyên lần thứ nhất - ảnh 1 Đại diện tổ chức Vietkings trao bằng công nhận ẩm thực, đặc sản Gia Lai lọt top bình chọn của các tổ chức kỷ lục Việt Nam và châu Á. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại lễ công bố, ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, cho biết kể từ năm 2017 này, Gia Lai chú trọng hơn tới phát triển du lịch, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế thực sự của tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về phát triển du lịch từ nay đến 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Bản thân chúng tôi thì phải cố gắng tạo ra được những sản phẩm du lịch mang tính liên kết vùng Tây Nguyên trên cơ sở phát triển không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên cùng với thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử.” 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác