Cùng lan toả hình thức giáo dục trẻ bằng yêu thương, không bạo lực

(VOV5) -Chiến dịch “Lan toả yêu thương - Giáo dục không bạo lực” diễn ra từ tháng 10 đến giữa tháng 11/2018 với nhiều hoạt động .

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD), Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (Save the Children International) tổ chức hội thảo giới thiệu chiến dịch “Lan toả yêu thương - Giáo dục không bạo lực”.

Cùng lan toả hình thức giáo dục trẻ bằng yêu thương, không bạo lực - ảnh 1 Ảnh minh họa. Báo ND

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo, các bên liên quan và cộng đồng về loại bỏ các hình thức bạo lực, xâm hại trẻ em; chấm dứt phân biệt đối xử với trẻ em và thực hành phương pháp giáo dục yêu thương, không bạo lực trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Chiến dịch “Lan toả yêu thương - Giáo dục không bạo lực” diễn ra từ tháng 10 đến giữa tháng 11/2018 với nhiều hoạt động tập huấn, truyền thông xã hội ngoài trời và đối thoại chính sách tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức mong muốn tạo nhiều cơ hội và không gian trao đổi, thảo luận và thực hành kết nối giữa cha mẹ, thầy cô và trẻ nhằm tạo nên sự gắn kết, lan toả yêu thương, thúc đẩy các thông điệp giáo dục gia đình, nhà trường không bạo lực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác