Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2017

(VOV5) - Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn VOV cần chú trọng công tác đào tạo lực lượng cán bộ kế cận cho Đoàn, cho Đảng. 

Với chủ đề “Tuổi trẻ Đài Tiếng nói Việt Nam sáng tạo- đoàn kết- tiên phong- chuyên nghiệp”, chiều 5/8, tại Trụ sở 58 Quán sứ Hà Nội, Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022  với sự tham gia của 140 thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 2000 đoàn viên thanh niên.

Đánh giá cao kết quả hoạt động Đoàn Đài đạt được thời gian qua, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho rằng thời gian tới Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ vươn lên thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện lớn mạnh: "Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Đài cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng mọi mặt, tạo lực lượng cán bộ kế cận cho đoàn, cho Đảng. Giáo dục Đảng viên, thanh niên về truyền thống xây dựng, phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam  72 năm qua. Các tổ chức Đoàn cần phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên trở thành đoàn viên ưu tú, giới thiệu cấp ủy Đảng trong công tác phát triển Đảng viên. Cần kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2017- 2022 là mỗi năm có khoảng 2% đoàn viên tương đương 40 người vào Đảng. Tổ chức Đoàn các đơn vị chủ động đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan về việc rèn luyện, đào tạo đoàn viên có năng lực sớm đưa vào nguồn các cấp lãnh đạo trong Đài kể cả bên Đảng và chuyên môn."

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Đoàn Đài nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 23 người, trong đó chị Bùi Lan Anh, hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia (VOV5) được bầu làm Bí thư Đoàn Đài nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác