Đại hội đại biểu Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

(VOV5) - Ông Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Phó Tổng thanh tra Chính phủ, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Đại hội đại biểu Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 - ảnh 1

Ban chấp hành mới ra mắt - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Sáng 23/6, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Phó Tổng thanh tra Chính phủ, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao chuẩn bị lực lượng tham gia các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng như Đại hội thể thao Đông Nam Á (Sea Games), Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) và Olympic. Đặc biệt thúc đẩy phong trào thể thao dưới nước Việt Nam phát triển lên một vị thế mới, góp phần cùng nền thể thao nước nhà tạo thêm những thành tích mới ấn tượng hơn ở các đấu trường châu lục và thế giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác