Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2017- 2022

(VOV5) - Ngày 28/7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2022).
 Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2017- 2022 - ảnh 1

 Dự đại hội có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; đại diện Ban trị sự Phật giáo 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cùng 360 đại biểu đến từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình. Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Thọ Lạc được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng đã nhất trí suy cử 33 vị ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa mới, trong đó có 15 vị trong ban Thường trực

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn ghi nhận và biểu dương những kết quả Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt kế hoạch phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cùng các tăng ni, phật tử tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên trong ban trị sự, giữa ban trị sự cấp tỉnh với cấp huyện, giữa tăng ni với tăng ni…; đồng thời, mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo của tỉnh nói riêng, phật giáo Việt Nam nói chung. 

Phản hồi

Các tin/bài khác