Đại hội Đồng Tổng hội Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

(VOV5) - Sáng 7/8, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tổ chức Đại hội Đồng Tổng hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2023.

1000 đại biểu là chức sắc, tín đồ đến từ 15 tỉnh, thành phố cả nước; đại diện các cơ quan Dân vận, Mặt trận tổ quốc, Ban Tôn giáo ở Trung ương và các địa phương đến dự.

Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thành lập ngày 1/9/1956 tại thành phố Đà Nẵng. Nhiệm kỳ 2015 - 2019, Hội đã huy động hơn 7 tỷ đồng tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như: xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tặng quà người hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiếu số, tặng quỹ học bổng học sinh nghèo vượt khó, mồ côi, tham gia hiến máu nhân đạo...

Ông Ngô Khôi, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng mong muốn các Mục sư, Hội trưởng và Ban Trị sự Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thực hiện tốt đường hướng của Giáo hội, dẫn dắt tín hữu sống tốt đời đẹp đạo: “Qua mỗi kỳ đại hội, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò của Giáo hội mình trong xã hội. Các hoạt động tôn giáo thuần túy sôi nổi, các hoạt động nhân đạo, từ thiện được duy trì và mở rộng, thể hiện rõ nét được đường hướng hoạt động của Giáo hội là sống tốt, phụng sự Tổ quốc và dân tộc.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác