Đại lễ Đức Chí Tôn tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh

(VOV5) - Đại lễ Đức Chí Tôn là một trong hai lễ truyền thống quan trọng nhất của đạo Cao Đài Tây Ninh được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng, để bày tỏ lòng sùng kính đối với đấng Ngọc Hoàng Thượng đế và cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an.

Ngày 23/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại nội ô Tòa thánh, tỉnh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã trọng thể tổ chức Đại lễ Đức Chí Tôn năm Mậu Tuất 2018; khai mạc triển lãm các khu trưng bày tái hiện những mô hình qua các thời kỳ lập nước và dựng nước, các sự tích, anh hùng cổ xưa.

Đại lễ Đức Chí Tôn tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh - ảnh 1

Gian triển lãm thu hút đông đảo người dân - Ảnh: thanhnien

Đại lễ Đức Chí Tôn là một trong hai lễ truyền thống quan trọng nhất của đạo Cao Đài Tây Ninh được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng, để bày tỏ lòng sùng kính đối với đấng Ngọc Hoàng Thượng đế và cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an. Đại lễ đã trở thành điểm đến theo thông lệ hàng năm của đồng bào có đạo Cao Đài ở Tây Ninh và ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác