Đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2017

(VOV5) - Đài thiên văn Nha Trang có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu cơ bản về Vật lý thiên văn quang học và phổ biến kiến thức về khoa học vũ trụ tới cộng đồng.

Chiều 18/8, tại thành phố Nha Trang, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), đơn vị nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị Đài thiên văn Nha Trang đã bàn giao kỹ thuật công trình này cho Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2017 - ảnh 1 Đài thiên văn Nha Trang. (Ảnh: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)

Khởi công xây dựng từ năm 2014 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đài thiên văn Nha Trang là đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam, được đầu tư xây dựng trong khuôn khổ dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Đài thiên văn Nha Trang bao gồm một kính thiên văn quang học có đường kính kích thước 0,5 mét, một nhà chiếu hình vũ trụ 60 chỗ ngồi và một phòng trưng bày vũ trụ có diện tích 200 m2.

Đài thiên văn Nha Trang có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu cơ bản về Vật lý thiên văn quang học và phổ biến kiến thức về khoa học vũ trụ tới cộng đồng; hỗ trợ đào tạo, giảng dạy và nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực vật lý thiên văn và vũ trụ; hợp tác với các nhóm nghiên cứu cùng lĩnh vực ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, Đài thiên văn Nha Trang dự kiến sẽ đón khách tham quan bắt đầu từ cuối tháng 9 tới. Cùng với Đài thiên văn Nha Trang, Đài thiên văn thứ hai của Việt Nam đang được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) và sẽ đi vào hoạt động năm 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác