Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

(VOV5) -Lời chúc văn nêu bật tinh thần yêu nước và sự hy sinh quả cảm của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong những năm đầu chống thực dân Pháp vào cuối thế kỷ XIX.

Ngày 16/10 (nhằm ngày 27/8 Âm lịch), tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực  - ảnh 1Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN) 

Tại lễ dâng hương, lời chúc văn nêu bật tinh thần yêu nước và sự hy sinh quả cảm của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong những năm đầu chống thực dân Pháp vào cuối thế kỷ XIX; tỏ lòng tri ân, tôn kính và tôn vinh đức tài cụ Nguyễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ non sông đất nước của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của cha ông. 

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã hy sinh oanh liệt vì dân, vì nước. Sự hy sinh của cụ Nguyễn góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý chí quật khởi, kiên cường chống giặc ngoại xâm của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác