Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017 Việt Nam - Hàn Quốc

(VOV5) - Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc. 

Diễn đàn Nguồn nhân lực Toàn cầu 2017 Việt Nam- Hàn Quốc do Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Thời báo Kinh tế Hàn Quốc và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 14/12, tại Hà Nội. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Kim Sang- kon tham dự diễn đàn.

Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017 Việt Nam - Hàn Quốc  - ảnh 1

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Nguồn nhân lực Toàn cầu 2017. (TTXVN)

Tại diễn đàn với chủ đề "Từ Kỳ tích sông Hàn đến Kỳ tích sông Hồng”, các đại biểu Hàn Quốc chia sẻ các bài học kinh nghiệm tạo nên “Kỳ tích sông Hàn”, trong đó có chiến lược phát triển nguồn nhân lực xuất sắc. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, phân tích những giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về nhân lực, sớm đưa Việt Nam thực sự đến với “Kỳ tích sông Hồng”.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phùng Xuân Nhạ khẳng định: "Thông qua giáo dục đào tạo, chúng tôi đang từng bước nâng cao trình độ, kỹ năng của nhân lực Việt Nam tiếp cận trình độ các nước tiên tiến ở khu vực, một số mặt tiếp cận trình độ các nước tiên tiến trên thế giới. Tại diễn đàn này, các bên sẽ cùng nhau xác định rõ những cơ hội và thách thức đối với việt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nhân lực trong thời kỳ mới, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc."

Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017 Việt Nam- Hàn Quốc diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15/12.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác