Điền kinh Việt Nam có huy chương vàng lịch sử tại ASIAD 2018

(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng 50 triệu đồng, nhằm khích lệ, động viên kịp thời tình thần thi đấu của các vận động viên.

Điền kinh Việt Nam có huy chương vàng lịch sử tại ASIAD 2018 - ảnh 1

Vận động viên điền kinh Bùi Thị Thu Thảo - Ảnh: dantri.com.vn

Tối  27/8, nữ vận động viên điền kinh Bùi Thị Thu Thảo giành được huy chương vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18), ở môn nhảy xa. Đây là huy chương vàng môn điền kinh lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ ASIAD của thể thao Việt Nam. Trong ngày 27/8, điền kinh Việt Nam còn giành được 1 huy chương Bạc của Quách Thị Lan (400m rào), 1 huy chương đồng của Nguyễn Thị Oanh (3000 m).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng 50 triệu đồng, nhằm khích lệ, động viên kịp thời tình thần thi đấu của vận động viên Bùi Thị Thu Thảo nói riêng và các vận động viên của các đội tuyển đang tham dự ASIAD 2018 nói chung. 

Tính đến 22h ngày 27/8, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn tại ASIAD 18 với thành tích 2 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. 3 đoàn thể thao dẫn đầu ASIAD 18 hiện là Trung Quốc (86 huy chương vàng), Nhật Bản (43 huy chương vàng) và Hàn Quốc (28 huy chương vàng).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác