Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, Gia Lai

(VOV5) - Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ là nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia.

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979- 7/1/2018), ngày 29/1, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức lễ dâng hương các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 

Dự lễ dâng hương có Đại tướng Huốt Chiêng, Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu 1 dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao và đại diện các tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Strung treng, Rattanakiri, Muldulkiri, Campuchia. Về phía Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông cùng đông đảo nhân dân huyện Đức Cơ.

Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, Gia Lai  - ảnh 1Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 dâng vòng hoa tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ. - Ảnh: qdnd.vn

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Quân đội Hoàng Gia Campuchia khẳng định nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và quân tình nguyện Việt Nam đã đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn để mang lại thắng lợi lịch sử cho đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. 

Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ là nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia. Qua 15 đợt tìm kiếm, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quân đội và nhân dân Campuchia, đội K52 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã cất bốc, đưa về an táng được gần 1.600 hài cốt liệt sĩ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác