Đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện

(VOV5) - Ngày 14/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị "Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện trong giai đoạn hiện nay". 



Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam hơn 20 quận, huyện, tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Các tổ chức như thanh niên, công an, phụ nữ là tổ chức độc lập. Còn Mặt trận là nguyên tắc hiệp thương cho nên không thể người trong Mặt trận có quyền đứng ra giao quyền cho tổ chức thống nhất làm. Mặt trận thống nhất mục tiêu thì hiệp thương phân công. Đây là quan hệ của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo chung nhưng trong đoàn thể có đặc thù”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong thời gian tới, phải tăng sức mạnh tổ chức, hoạt động của Mặt trận thông qua việc phát huy vai trò hiệp thương của Mặt trận với các tổ chức thành viên nhưng vẫn giữ tính độc lập tự chủ của từng tổ chức./.

Phản hồi

Các tin/bài khác