Đồng Tháp: “Thủ phủ cá tra Việt Nam” trở thành đô thị loại III

 

Trong lễ hội đón chào năm mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra vào đêm 4/2/ 2019, thị xã Hồng Ngự - nơi được mệnh danh  “thủ phủ của cá tra Việt Nam” chính thức công bố trở thành một đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này thị xã còn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng. 

Đồng Tháp: “Thủ phủ cá tra Việt Nam” trở thành đô thị loại III  - ảnh 1Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - “Thủ phủ cá tra Việt Nam” trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh.  Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Thời điểm trở thành đô thị loại III,  Hồng Ngự có 3 phường, 4 xã với tổng diện tích 121 nghìn km2, dân số khoảng 94 nghìn người.

Trước những đổi thay của vùng đất có lịch sử hơn 200 năm, ông Nguyễn Hùng Tráng, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự, kêu gọi cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, quyết tâm xây dựng thị xã Hồng Ngự trở thành trọng điểm kinh tế phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác